Tổ chức thi hành án tử hình đầu tiên bằng thuốc độc

Thứ Hai, 16/12/2013, 20:12
Ngày 16/12, tại trại giam Bố Lá (Bình Dương), Hội đồng thi hành án tử hình TP.HCM đã tiến hành thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Trần Quốc Tuấn (36 tuổi ngụ TP.HCM). Đây là tử tù đầu tiên tại TP.HCM được thi hành án tử hình bằng hình thức này.

Trước đó vào ngày 26/10/2010, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên án tử hình Tuấn về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. Theo nội dung bản án, tối 30/5/2009, Tuấn thuê anh N.T.D chạy xe ôm chở từ quận Tân Phú về Gò Vấp. Trên đường đi, lợi dụng sự cả tin của anh D, Tuấn sử dụng dao đâm anh D tử vong để cướp xe.

Đến ngày 2/6/2009, Tuấn thực hiện 1 vụ cướp xe khác ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12 thì bị bắt quả tang.

Được biết, sau khi bị kết án tử hình, Tuấn không làm đơn xin Chủ tịch nước ân giảm án mà còn xin được thi hành án sớm. Trước khi thi hành án, Tuấn xin hút thuốc, uống cà phê và viết thư cho gia đình, một thành viên trong Hội đồng thi hành án cho biết

A Huy
.
.
.