Xét xử vụ đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn ở Hà Nội:

Tòa trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ vai trò của nguyên Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng và đồng phạm

Thứ Sáu, 12/06/2015, 08:55
Trong hai ngày 10 và 11/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm đếm giải phóng mặt bằng Dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất làm Tổ trưởng Tổ số 4; Nguyễn Thành Huyên, cán bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Thạch Thất làm Tổ phó Tổ số 4 cùng một số cán bộ huyện Thạch Thất và cán bộ xã Hạ Bằng làm tổ viên, một số thành viên Tổ kiểm đếm số 4 đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong việc lập khống hồ sơ kiểm đếm, hồ sơ đề nghị bồi thường giải phóng mặt bằng và nhận hối lộ dẫn đến hậu quả là Nhà nước chi trả không đúng cho các đối tượng, gây thất thoát hơn 3 tỷ 66 triệu đồng.

Nhóm bị cáo tại phiên xử ngày 11/6.

HĐXX nhận thấy lời khai của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn liên quan đến hành vi kê khống số lượng đất đền bù giải phóng mặt bằng, hành vi ký xác nhận chuyển nhượng đất và đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất không đúng quy định của nguyên Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng… mà không thể làm rõ được tại phiên xử nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra làm rõ vai trò của nguyên Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng Nguyễn Xuân Tuyết và các đối tượng liên quan đến vụ án này.

Trong vụ án này, các bị cáo: Đỗ Văn Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng; Nguyễn Thành Huyên, nguyên bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Thạch Thất bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; một số bị cáo khác bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội đưa hối lộ.

Nguyễn Hưng
.
.
.