Thuộc cấp của Chủ tịch Alibaba lãnh án

Thứ Tư, 27/11/2019, 18:17
Lập dự án, phân lô bán nền không giấy phép… bị cơ quan chức năng cưỡng chế, nhân viên của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn Alibaba) đã hung hăng đập phá, ngăn cản đoàn cưỡng chế, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, ngày 27-11 nhóm đối tượng trên đã phải ra tòa, lãnh án.


Ngày 27-11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ nhân viên Công ty Alibaba về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” và tội “gây rối trật tự công cộng”. 

Các bị cáo gồm Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên bộ phận pháp lý Công ty  Alibaba), Trần Quốc Tĩnh, Huỳnh Ngọc Thiện, Phan Quỳnh Long. Đây là 4 nhân viên có hành vi la hét, đập phá xe cuốc của đoàn cưỡng chế của thị xã Phú Mỹ, UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu). Vụ việc xảy ra vào tháng 6 vừa qua.

Các bị cáo, thuộc cấp của Nguyễn Thái Luyện tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 13-6-2019, UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng tại dự án khu dân cư trái phép mang tên “Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5” của Công ty Alibaba tại ấp 3, xã Tóc Tiên.

Khi đoàn cưỡng chế đang làm việc,  Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã kêu gọi nhân viên Công ty Alibaba, hô hào, kích động đám đông lớn tiếng la hét, cự cãi, cản trở việc cưỡng chế. 

Mặc dù được cơ quan chức năng giải thích rõ ràng và  yêu cầu tất cả về UBND xã Tóc Tiên để giải quyết nhưng Trinh và các đồng phạm bất hợp tác… Trinh ra lệnh cho Tĩnh, Thiện, Long và các nhân viên khác đập phá tài sản và ra sức ngăn cản đoàn cưỡng chế…

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh tại tòa

Hành vi của các bị cáo gây hư hỏng chiếc xe cuốc của đoàn cưỡng chế (giá trị thiệt hại khoảng 26 triệu đồng); gây mất trật tự an ninh và trật tự an toàn xã hội...

Qua đó,  HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 4 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Tĩnh 3 năm 9 tháng tù, Phan Quỳnh Long và Huỳnh Ngọc Thiện cùng mức án 2 năm 6 tháng tù về cùng tội danh “cố ý làm hư hỏng tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”.


Bùi Phan
.
.
.