Thực nghiệm vụ giết tài xế xe ôm, giấu xác phi tang tại Bình Dương

Thứ Sáu, 15/12/2017, 16:55
Sau khi sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản, đối tượng đã giấu xác phi tang gần khu công nghiệp dệt may...

Chiều 15-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) di lý Trần Văn Phi (21 tuổi, ngụ An Giang) đến bãi đất trống gần khu công nghiệp dệt may Bình An, phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An) để thực nghiệm hiện trường vụ án mạng gây xôn xao dư luận trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng 27-11, người dân đi làm qua bãi đất trống phía sau khu công nghiệp dệt may Bình An thì phát hiện một vật lạ bên bụi cỏ. Lại gần kiểm tra, họ hoảng hốt thấy thi thể ông Nguyễn Văn Đông (60 tuổi, ngụ Đồng Nai, làm nghề xe ôm) với nhiều vết đâm trên cơ thể nên trình báo cơ quan Công an.
Đối tượng thực nghiệm lại hành vi sát hại tài xế xe ôm

Qua điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ được hung thủ là Trần Văn Phi. Tại cơ quan Công an, Phi khai nhận, vào tối  26-11, Phi đi lang thang tại khu vực ngã 3 Vũng Tàu (TP Biên Hoà, Đồng Nai) thì thấy ông Đông đang đứng đợi khách. Phi yêu cầu ông Đông chở mình về phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An. Trên đường đi, Phi nảy sinh ý định cướp tài sản nên yêu cầu ông Đông chở mình vào khu vực vắng người phía sau KCN dệt may Bình An.

Trong lúc nạn nhân không để ý, Phi đã dùng con dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào hông, tim khiến ông Đông gục chết tại chỗ. Gây án xong, đối tượng lục lọi cướp tài sản và giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Tiếp đó, Phi giấu xác nạn nhân vào bãi cỏ bên đường rồi tẩu thoát. Sau đó, Phi tài sản của nạn nhân cho người khác để lấy tiền tiêu xài.

D.Anh
.
.
.