Thực nghiệm hiện trường vụ lái xe Mercedes phê ma túy tông chết người

Thứ Ba, 04/02/2020, 15:32
Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông để làm rõ hành vi của Phong khi sử dụng ma túy, say rượu điều khiển xe Merceder nhưng không có giấy phép lái xe, chạy với tốc độ 95km/h tông chết tài xế xe ôm công nghệ, làm bị thương 1 tiếp viên hàng không...

Ngày 4/2, Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với VKS quận Phú Nhuận và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ TNGT trên đường Hồng Hà, quận Phú Nhuận khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra trong  sáng 30/1 (mùng 6 tết).

Công an quận Phú Nhuận thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Chiếc xe của nạn nhân bị vò nát

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h30’ ngày 30/1, Nguyễn Trần Hồng Phong (SN 1988, ngụ Gò Vấp) điều khiển xe Merceder BKS 51G 902.57 chở 4 người lưu thông trên đường Hoàng Hà, đến trước số 123, đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, xe của Phong đã va chạm với xe gắn máy BKS 62P1-401.23 do ông Lê Mạnh Thường (SN 1956, ngụ quận Phú Nhuận, hành nghề xe ôm công nghệ) điều khiển chở chị Nguyễn Thị Bích Hường (SN 1990,  ngụ Phú Nhuận, tiếp viên hàng không) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến ông Thường tử vong tại chỗ, chị Hường bị chấn thương nặng. Sau khi gây tai nạn Phong cùng một số người trên xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.  Công an quận Phú Nhuận  đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra và tiến hành truy xét Phong. Đến 2 ngày sau vụ tai nạn, Phong đã đến Công an quận Phú Nhuận làm việc. Quá trình điều tra được biết thời điểm gây tai nạn Phong đã say rượu, sử dụng ma túy. Về chiếc xe Phong cho biết đã sừ dụng giấy tờ giả để mướn xe đi chơi, Phong không có GPLX. Thời điểm gây tai nạn Phong điều khiển xe với tốc độ 95km/h.

Nghinh Phong
.
.
.