Thu giữ con dao trong lồng ngực nạn nhân bị đồng nghiệp đâm thấu phổi

Thứ Bảy, 26/09/2015, 14:50
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã thu giữ con dao Thái Lan sau khi các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phẫu thuật lấy ra từ lồng ngực anh Nguyễn Văn Sỹ, 20 tuổi, quê Bạc Liêu, để điều tra vụ việc nạn nhân Sỹ bị một đối tượng làm cùng công ty  đâm từ sau lưng và thấu ngực.

Trước đó, ngày 25/9 trong lúc anh Sỹ đứng trong Công ty TNHH thương mại quốc tế Gia Mỹ, đóng tại khu công nghiệp Tam Phước ở TP Biên Hòa chờ vào họp thì bị đối tượng Lưu Văn Đủ, quê An Giang, làm cùng công ty, bất ngờ từ phía sau lao tới đâm mạnh vào lưng khiến anh ngã xuống.

Nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi đâm anh Sỹ, Đủ chạy ra trước cổng rồi leo lên xe của bạn đợi sẵn bỏ trốn. Anh Sỹ sau đó đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng trên lưng phải còn nguyên một con dao Thái Lan cán gỗ, ngập sâu đến cán dao, gây nên một vết đâm thấu ngực, thủng phổi, đứt động mạch liên sườn và mất nhiều máu. Các y, bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật khâu lại vết thương, truyền máu tích cực cho bệnh nhân, sau khi phẫu thuật lấy con dao ra khỏi lồng ngực.

Hiện bệnh viện xác định anh Sỹ tạm thời qua cơn nguy kịch.

Ngọc Sơn
.
.
.