Thiếu tiền chơi game, sinh viên giả bị cướp xe để chiếm đoạt tiền

Thứ Sáu, 13/09/2013, 00:33
Đến hạn thanh toán 10 triệu đồng tiền nợ chủ cửa hàng game, Vinh liền bán chiếc xe của mình để trả nợ. Sợ gia đình phát hiện, Vinh đã nghĩ ra cách vờ bị cướp xe để qua mắt bố mẹ.

Ngày 6/9, Công an xã Nam Sơn nhận được đơn trình báo của Hoàng Văn Vinh, 21 tuổi, trú tại số 65 đường Lương Cứ, phường Phù Liễn, quận Kiến An (Hải Phòng), hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng về việc, trên đường đi học về đến xã Nam Sơn bằng xe máy BKS 16M7-4942, Vinh bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt khống chế, cướp đi chiếc xe...

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, lực lượng trinh sát phát hiện trong lời khai của Vinh có nhiều điểm bất hợp lý. Từ những mâu thuẫn đó, cơ quan Công an đã làm rõ "người bị hại" chính là thủ phạm của "vụ cướp".

Qua đấu tranh, Hoàng Văn Vinh đã phải thú nhận: Vinh thường chơi game tại quán 252 đường Phan Đăng Lưu, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An và đã nợ chủ quán tới 10 triệu đồng. Đến hạn thanh toán, Vinh liền bán chiếc xe của mình để trả nợ. Sợ gia đình phát hiện, Vinh đã nghĩ ra cách vờ bị cướp xe để qua mắt bố mẹ

Đăng Hùng
.
.
.