Thêm một vụ ma túy bị hủy án để giám định lại hàm lượng

Thứ Ba, 02/12/2014, 18:20
Cũng với lý do “cần giám định lại số lượng hàm lượng ma túy” như một số vụ ma túy bị hủy án gần đây, ngày 2/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy án vụ “vận chuyển trái phép chất ma túy” do hai bị cáo Đinh Thị Mai Thuy (SN 1991 ngụ Bến Tre) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1962 ngụ quận 4, TP HCM) thực hiện.

Theo nội dung vụ án, ngày 27/10/2012, phòng CSĐT tội phạm về ma túy- công an TP HCM bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh đang đứng trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 mua vé đi Campuchia, bên trong chiếc ba lô và túi xách tay có 2 gói ma túy, trọng lượng 2,989 kg.



Qua đấu tranh khai thác, Thanh khai số ma túy trên là của Đinh Thị Mai Thuy thuê vận chuyển sang Campuchia với tiền công 250 USD. Đến ngày 30/12/2012, Đinh Thị Mai Thuy bị cơ quan CSĐT công an TP HCM bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Thuy khai trước đó bị cáo nhận vận chuyển số ma túy trên từ một người tên Smitking (đang sinh sống ở Campuchia) từ TP HCM sang Campuchia với giá 350 USD. Sau đó Thuy thuê lại Thanh vận chuyển số ma túy trên để hưởng tiền chênh lệch.

Trước đó xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt cả hai bị cáo mức án tù chung thân về tội danh trên. Sau khi xét xử sơ thẩm, Viện trưởng VKSND TP HCM đã có quyết định kháng nghị yêu cầu tăng nặng hình phạt bị cáo Thanh. Còn bị cáo Thuy cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì đang nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi).

H.Anh
.
.
.