Thừa Thiên – Huế:

Thay tên, đổi họ trốn truy nã 17 năm vẫn không thoát

Thứ Sáu, 17/07/2015, 10:46
Ngày 16/7, Đại tá Nguyễn Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa di lý đối tượng Hoàng Thị Hà Lê (52 tuổi, trú phường Tây Lộc, TP Huế) từ Bình Thuận ra Huế để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Lê tốt nghiệp Trường Quân y Quân khu IV và làm việc tại Bệnh viện Quân y 268 ở TP Huế. 

Năm 1985, Lê xuất khẩu lao động qua Đức rồi trở về nước vay ngân hàng cùng nhiều cá nhân khác khoảng 700 triệu đồng để thành lập công ty vận tải biển. 

Do làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả, cuối năm 1998, Lê bỏ trốn và đổi tên thành Hoàng Thị Xuyến đến xã Hàm Cần (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) sinh sống. 

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định truy nã Lê trên toàn quốc và đến đầu tháng 7/2015 thì phát hiện bắt giữ đối tượng.

Anh Khoa
.
.
.