Đánh sập đường dây cá độ chục tỷ trên mạng mùa EURO

Thứ Tư, 06/07/2016, 14:07
Từ ngày 10-6 đến ngày bị bắt, số tiền giao dịch thể hiện trên master tổng mạng cá độ bóng đá trực tuyến Sbobet do Vinh quản lý tương đương khoảng 18 tỷ đồng...

Chiều 6-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh), cho biết, vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Trần Văn Vinh (37 tuổi, ngụ xã Trà Vong, huyện Tân Biên) cầm đầu. 

Trong những ngày diễn ra EURO 2016, do sợ bị lực lượng Công an phát hiện đường dây cá độ bóng nên Vinh đã đến huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh tạm trú để điều hành đường dây cá độ bóng đá.

Đối tượng Vinh

Mở rộng điều tra đến nay, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng trong đường dây cá độ này gồm, Phạm Duy Linh (26 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên), Nguyễn Minh Võ (31 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên), Trần Hữu Trọng (33 tuổi, ngụ xã Trà Vong, Tân Biên) và Nguyễn Bảo Quốc Khang (tức Hương, 37 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên). Qua khám xét, cơ quan Công an đã tạm giữ, 4 máy tính xách tay; 2 bộ máy vi tính để bàn; 8 điện thoại di động; trên 260 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan.

Các "đàn em" của Vinh

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, từ khi bắt đầu giải bóng đá Euro năm 2016, Vinh mua 1 master tổng mạng cá độ bóng đá trực tuyến Sbobet với số tiền 100.000 USD quy đổi thành tiền Việt Nam để cấp cho các đối tượng sử dụng đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tang vật của vụ án

Ngoài việc tổ chức cá cược trên mạng, Vinh còn tổ chức cá độ bằng tin nhắn, gọi điện thoại qua di động. Chỉ tính ngày 4-7, Vinh nhận tin nhắn cá độ trên điện thoại 80 triệu đồng. đặc biệt, từ ngày 10-6 đến ngày bị bắt, số tiền giao dịch thể hiện trên master tổng mạng cá độ bóng đá trực tuyến Sbobet do Vinh quản lý tương đương khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

T.Nhung – M.Nhật
.
.
.