Tháng 11 mở lại phiên tòa 'Thẩm mỹ viện Cát Tường'

Thứ Tư, 29/10/2014, 10:24
Theo tin từ TAND TP Hà Nội, dự kiến cuối tháng 11 tới đây, cơ quan này sẽ mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt; vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và trộm cắp tài sản xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường. Thẩm phán Lê Thị Hợp làm Chủ tọa phiên tòa.

Bị can Nguyễn Mạnh Tường, 41 tuổi, trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội, nguyên bác sĩ Khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai, bị truy tố về tội vi phạm quy định về dịch vụ y tế và tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Bị can Đào Quang Khánh, 22 tuổi, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bị truy tố về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và trộm cắp tài sản.

Tường và Khánh tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14/4.

Bản cáo trạng mới đã điều chỉnh điều khoản của tội danh của Tường theo hướng tăng nặng. Trước đó, ở tội vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, Tường bị truy tố theo khoản 1, Điều 242 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt cao nhất là 5 năm tù). Tại bản cáo trạng lần này, ở tội vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, Tường bị truy tố theo khoản 3, Điều 242,  Bộ luật Hình sự (khung hình phạt cao nhất tới 15 năm tù).

Cáo trạng xác định, hành vi phạm tội của Tường và Khánh đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với xã hội và gia đình nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh người thầy thuốc và uy tín của ngành Y tế, gây tổn thất, thiệt hại to lớn về tinh thần, vật chất đối với gia đình nạn nhân và cơ quan Nhà nước trong quá trình điều tra vụ án, tìm kiếm thi thể nạn nhân nên cần phải được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, nhằm răn đe, giáo dục chung

Nguyễn Hưng
.
.
.