Thách đố xử nhau, một công nhân thiệt mạng

Thứ Sáu, 29/08/2014, 00:07
Chỉ vì hiềm khích trong cuộc nhậu, hai công nhân thách đố nhau dẫn đến việc một công nhân đã dùng dao Thái Lan đâm chết đồng nghiệp.

Tối 28/8, Đội CSĐT tội phạm về TTXH-Công an quận 8 đang tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Trường Đồ (18 tuổi, quê quán Đồng Tháp, công nhân khâu điện tử Công ty Nhựa Chợ Lớn) để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Trước đó, khoảng 18h30 cùng ngày, hàng trăm công nhân của Công ty Nhựa Chợ Lớn (đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP HCM) vừa vào ca thì phát hiện Đồ cầm dao Thái Lan truy đuổi Lê Tuấn Em (17 tuổi, ngụ phường 16, quận 8, làm chung tại khâu điện tử trong công ty).

Khi Đồ đuổi kịp, dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng lưng và hốc cổ trái của Tuấn Em khiến Tuấn Em gục xuống sàn nhà. Lúc này, bảo vệ của công ty phát hiện sự việc, hô hoán và gọi điện báo Công an phường 16, quận 8. Công an phường, dân phòng, BVDP nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế Đồ và đưa Tuấn Em vào Phòng khám Đa khoa Rạch Cát cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Tuấn Em không qua khỏi.

Nhiều người vây kín phòng khám khi hay tin nạn nhân tử vong.

Tại Công an phường 16, quận 8, bước đầu Đồ khai nhận, tối 27/8, Đồ và Tuấn Em cùng một số công nhân khác nhậu chung với nhau. Tại đây giữa Đồ và Tuấn Em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Tuấn Em tuyên bố: “Ngày mai tao xử mày!”.

Lúc vào ca, Đồ Tuấn Em nhìn chằm chằm vào mặt mình. Nghĩ Tuấn Em gây sự, Đồ lấy con dao Thái Lan, đuổi đâm Tuấn Em.

Đội CSĐT tội phạm về TTXH-Công an quận 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ để làm rõ

Minh Phong
.
.
.