Tạm giữ 7 “cò mồi” chuyên chèo kéo khách đi lễ hội chùa Hương

Thứ Năm, 13/02/2014, 15:42
Trong tiết trời giá rét, 4h ngày 13/2, tổ công tác đặc biệt Công an TP Hà Nội gồm lực lượng Đội 10 Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt; Đội 5, Đội 6 Phòng Cảnh sát Hình sự và lực lượng Cảnh sát cơ động đã có chiến dịch truy quét các “cò mồi” chèo kéo du khách đi lễ hội chùa Hương. Chỉ từ 4h đến 9h ngày 13/2, 7 đối tượng đã bị các lực lượng tạm giữ.

Ngay sau khi 7 đối tượng “cò mồi” được các lực lượng đưa về trụ sở Đội 10 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, PV đã có mặt để phản ánh vụ việc.

Được biết, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội; lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, từ 3 ngày nay, tổ công tác đặc biệt làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên tuyến tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương ( quận Thanh Xuân, Hà Nội) và khu vực ngã ba Ba La ( quận Hà Đông, Hà Nội) nối Quốc lộ 21B, tuyến đường bộ chủ yếu dẫn tới chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã có mặt tại địa bàn làm công tác nắm tình hình.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an TP Hà Nội chủ trì cuộc họp đảm bảo TTATGT bảo vệ lễ hội chùa Hương tại trụ sở Đội 10 CSGT.

Ngay từ mờ sáng, từ ngã ba Ba La, một đối tượng “cò mồi” đã bám theo xe của Tổ công tác chèo kéo, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến TTATGT của Thủ đô. Thậm chí, đối tượng còn đi sát xe của tổ công tác, đưa các visit tên địa chỉ nhà đò. Chỉ khi cửa xe mở, tổ công tác xưng danh, đối tượng “cò mồi” ngỡ ngàng định bỏ chạy nhưng không kịp.

Tại trụ sở Đội 10, đối tượng khai nhận là Nguyễn Xuân Trọng, (42 tuổi), trú tại thôn Hội Xá, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trọng khai, mới học hết lớp 5, ở nhà làm ruộng, nhân mùa lễ hội đi làm “cò” để kiếm thêm.

Các đối tượng “cò mồi” bị bắt giữ.

Cũng trong sáng 13/2, trên tuyến quốc lộ 21b, kéo đến bến Yến, các mũi công tác khoảng 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động đã lần lượt bắt giữ 6 đối tượng “cò mồi” gồm: Trịnh Văn Sơn, (27 tuổi), trú tại thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức; Lê Thiện Tuấn, (31 tuổi) trú tại xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Lê Thị Thảo, (36 tuổi); Trần Văn Tư, (43 tuổi); Nguyễn Đình Sỹ, (49 tuổi) cùng trú tại thôn Hội Xá, Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và Nguyễn Văn Đức, (33 tuổi), trú tại thôn Phú Yên, xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội.

Các đối tượng được lực lượng Công an đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Các đối tượng khai nhận đã dùng xe máy bám theo du khách đi ô tô hoặc xe máy để mời chào, lôi kéo họ đi đò hoặc tham gia các “gói” du lịch tham quan thắng cảnh chùa Hương do đối tượng và người nhà các đối tượng này tổ chức, gây mất trật tự công cộng.

Chi tiết về vụ việc mời độc giả đón đọc Báo CAND số 3124 ra ngày 14/2/2014

Anh Hiếu
.
.
.