Án mạng từ việc khoe bút súng

Thứ Hai, 29/02/2016, 09:30
Bạn của bạn trai đến chơi, không có người yêu ở nhà, Thúy táy máy đem khẩu súng bút bắn đạn chì ra khoe và ấn vào cò súng gây nổ khiến người bạn đến chơi tử vong...

Ngày 29-2, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Huỳnh Thị Thanh Thúy (25 tuổi, ngụ Hóc Môn) để làm rõ hành vi nổ súng gây ra cái chết cho anh Nguyễn Thanh Tùng (21 tuổi) và tạm giữ Nguyễn Hoàng Anh (31 tuổi, ngụ quận 9, bạn trai Thúy) để điều tra làm rõ nguồn gốc của khẩu súng bút bắn đạn chì trên.

Thúy tại CQĐT

Trước đó, ngày 27-2, Công an quận 9 tiếp nhận trình báo của chị T.T.U (22 tuổi, quê quán Đồng Nai) về việc bạn trai của chị U. là anh Tùng bị Thúy dùng súng bút bắn vào mắt tại căn nhà trên đường Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, quận 9 gây thương tích nặng và tử vong sau đó.

Khẩu súng bút gây ra cái chết cho anh Tùng

Theo trình báo của chị U,  trưa 26-2, anh Tùng chở chị U đến nhà Hoàng Anh chơi nhưng do Hoàng Anh đi vắng, Thúy ra tiếp. Trong lúc trò chuyện, Thúy đem ra một chiếc hộp, bên trong có khẩu súng dạng bút bắn đạn chì, hình tròn dài khoảng 25cm “khoe” với Tùng. 

Sau khi xem xong Tùng kêu Thúy đem đi cất. Trong lúc cầm súng bỏ vào hộp, Thúy đã nhấn vào nút nhựa trên thân súng tạo ra tiếng nổ lớn. Viên đạn bay thẳng về phía mặt của Tùng gây thương tích. Tùng được đưa vào Bệnh viện quận 9 sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong vào trưa 27-2.

Công an quận 9 tiến hành vào cuộc điều tra và đưa Thúy và Hoàng Anh về trụ sở làm rõ.

M.Đức
.
.
.