Tăng án với ‘phi công trẻ’ giết chồng người tình

Thứ Năm, 21/05/2015, 15:06
Hôm nay (21/5), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, tăng hình phạt từ 17 năm lên 18 năm tù đối với bị cáo Lê Quyết Tuấn (năm nay 21 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội "giết người".

Theo nội dung bản án sơ thẩm, mặc dù đã có chồng nhưng Nguyễn Thị Thanh Tâm (32 tuổi, ngụ Đồng Nai) vẫn quan hệ bất chính với Lê Quyết Tuấn.

Ngày 11/4/2014, Tâm bỏ nhà cùng Tuấn thuê nhà nghỉ ở với nhau nhiều ngày. Đến ngày 17/4/2014, Tâm kêu Tuấn ở lại nhà nghỉ, còn mình đi tìm chồng là anh Nguyễn Văn Biên (29 tuổi) để ký vào đơn ly hôn.

Bị cáo Lê Quyết Tuấn sao phiên xử.

Chờ lâu không thấy Tâm quay lại, Tuấn đi tìm thì thấy cả hai đang ngồi nói chuyện với nhau tại trạm xe buýt thuộc ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Vừa thấy Tuấn, anh Biên lao vào đánh thì được Tâm can ngăn. Tuấn bỏ đi được một đoạn thì quay lại dùng dao mang theo đâm chết Biên.

A.Huy
.
.
.