Tâm thần nhẹ, bị cáo ‘hiếp dâm trẻ em’ được giảm hình phạt

Thứ Tư, 11/03/2015, 17:10
Do bị cáo bị tâm thần, mức độ trung bình, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi hạn chế nên chỉ bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Hôm nay, 11/3, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lý Quang Út (21 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) 5 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, nhà Lý Quang Út và nhà bà nội cháu A. (SN 2008) đối diện nhau, cùng ở tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Do thường được mẹ gửi sang nhà bà nội chơi nên cháu A. quen biết với Út.

Bị cáo Út trong giờ nghị án.

Khoảng 11h ngày 15/11/2013, cháu A. sang nhà Út chơi. Lợi dụng lúc này nhà không có ai, Út nảy sinh ý định giao cấu với cháu A.. Để hàng xóm không phát hiện, Út đóng cửa ra vào rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu A..

Đang trong lúc thực hiện hành vi, nghe tiếng kêu cửa của người bác ở kế nhà, Út dừng lại và ra mở cửa, đồng thời kêu cháu A. về nhà. Đến giữa tháng 1/2014, gia đình cháu A. mới đến Công an tố cáo.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Út bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em với khung hình phạt cao nhất lên tới tử hình.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, qua giám định tâm thần, Trung tâm giám định pháp y tâm thần Sở Y tế TP HCM  kết luận Út bị tâm thần, mức độ trung bình, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi hạn chế nên HĐXX đã tuyên mức án trên.

H.Anh
.
.
.