Tái xuất trò lừa đảo cho số đánh lô, đề

Thứ Hai, 30/12/2013, 12:54
Thời gian gần đây, không ít chủ nhân các số điện thoại nhận được tin nhắn từ những số điện thoại lạ với nội dung cho các con số để đánh lô, đánh đề chắc chắn trúng. Mục đích của việc "mời mọc" này được các số điện thoại lạ quảng cáo là chương trình của công ty xổ số nhưng thực chất đây là hành động lừa đảo nhằm lợi dụng sự nhẹ dạ và lòng tin của mọi người để kiếm lời.

Chiều 17/12, chị Nguyễn Minh Hằng, 27 tuổi, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được một tin nhắn từ số điện thoại 012498522… với nội dung "Thực hiện chương trình phá các đường dây thầu đề, Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc mời bạn hợp tác. Công ty sẽ cấp cho bạn 2 số chắc chắn ra ngày 17/12 để bạn trúng làm phá sản thầu đề. Sau khi trúng bạn phải trích 2 triệu đồng từ tiền thưởng gửi về công ty để gây quỹ xã hội từ thiện. Nếu đồng ý vui lòng xác nhận ok công ty sẽ gởi số". Sau khi chị Hằng xác nhận bằng tin nhắn OK thì số điện thoại này đã tiếp tục gửi chị Hằng 2 con số là 29 và 59 để đánh vào ngày 17/12.

Nhận thấy những tin nhắn này có dấu hiệu lừa đảo nên chị Hằng đã không đánh lô theo hướng dẫn. Đến sáng hôm nay, số điện thoại 012498525… đã nhắn tin yêu cầu chị Hằng phải thực hiện nghĩa vụ với công ty là gửi 2 triệu đồng để gây quỹ xã hội từ thiện. Chị Hằng không thực hiện theo yêu cầu thì số điện này liên tục gửi hơn chục tin nhắn "giục" chị Hằng thực hiện việc chuyển tiền và vẫn tiếp tục gửi các con số. Thậm chí, số điện thoại này còn để lại cả số tài khoản 7601000049… với chủ tài khoản tên là Nguyễn Văn Lộc tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để chị Hằng gửi tiền...

Một tin nhắn cho số đánh lô, đề.

Tuy nhiên, chị Hằng cho biết: Tôi nhận thấy những tin nhắn này có dấu hiệu lừa đảo bởi lẽ nếu biết các con số này sẽ trúng lô, trúng đề tại sao họ không tự đi đánh mà lại còn cho người khác. Không chỉ chị Hằng mà thời gian gần đây không ít người cũng nhận được những tin nhắn tương tự. Anh Nguyễn Văn Dũng, trú tại đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: Tôi nhận được tin nhắn mời đánh lô đánh đề để "triệt phá đường dây thầu đề". Nhưng tôi biết đây là hành vi lừa đảo nên tôi không làm theo. Trò lừa đảo này cần nhanh chóng bị ngăn chặn để tránh những người nhẹ dạ cả tin dẫn đến mất tiền.

Liên quan đến nội dung tin nhắn trên, chiều 26/12, PV Báo CAND đã trao đổi với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô. Đại diện Công ty cho biết: Công ty không có bất kỳ chương trình nào như nội dung tin nhắn. Tất cả các kết quả xổ số của công ty không hề có sự dàn xếp hay biết trước nào. Công ty cũng nhấn mạnh, người dân cần cẩn trọng với các tin nhắn mời đánh lô đề để tránh rước họa vào thân.

Thời gian trước đây, lực lượng Công an trên khắp cả nước cũng đã từng triệt phá nhiều đường dây cho số đánh lô, đánh đề qua điện thoại. Cách thức khá phổ biến mà các đối tượng này sử dụng là tra cứu số điện thoại qua danh bạ hoặc trên một số website rồi chia nhau ra gọi điện hoặc nhắn tin cho 100 người và cho số đánh lô, đề. Sau khi có kết quả xổ số, các đối tượng này sẽ đối chiếu ghi chép xem những số điện thoại nào trúng (trong 100 số chắc chắn sẽ có người trúng số đề và người trúng lô) sẽ nhắn tin hoặc điện thoại để gọi xin % hoặc yêu cầu gửi tiền để gây quỹ xã hội từ thiện.

Các đối tượng trên cũng cung cấp tên tuổi, số tài khoản ngân hàng và thuyết phục nạn nhân "nếu lừa đảo Công an có thể tìm ra ngay" để chiếm lòng tin của nạn nhân. Tuy nhiên, trên thực tế số các tài khoản mà nhóm lừa đảo cung cấp nhiều người đứng tên tài khoản đã chết. Các đối tượng lừa đảo còn mua lại từ các tiệm cầm đồ CMND rồi thay ảnh vào để ra ngân hàng mở tài khoản. Không ít trường hợp nhẹ dạ cả tin vì lòng tham đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo dẫn đến rước "quả đắng".

Cuối năm là thời điểm nhiều trò lừa đảo tái xuất. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh kịp thời

Nguyễn Hương
.
.
.