Tái diễn tàu hút cát 'móc ruột' sông Hồng

Thứ Ba, 28/07/2015, 08:48
Ngày 27/7, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 tàu cuốc và 3 tàu hàng đang có hành vi khai thác, mua bán cát trái phép dưới lòng sông Hồng, thuộc địa phận xã Sen Chiểu và Phương Độ, huyện Phúc Thọ.

Trước đó, khoảng 16h ngày 25/7, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma tuý - môi trường, Công an huyện Phúc Thọ, phối hợp với Công an xã Sen Chiểu tuần tra trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa phận xã Sen Chiểu thì phát hiện tàu cuốc mang số hiệu PT – 1877 đang vận hành khai thác cát trái phép dưới lòng sông, chuyển sang tàu chở hàng mang số hiệu HN – 1034. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu tàu cuốc PT – 1877 tạm dừng việc khai thác. 

Qua xác định địa giới hành chính bằng phương pháp dùng máy GPS xác định các điểm mốc giới, kiểm tra thực địa, kết quả vị trí tàu cuốc và tàu hàng trên thuộc địa giới hành chính xã Sen Chiểu. Trên tàu cuốc này có 3 công nhân, đại diện tàu là anh Nguyễn Tiến Hiệp (28 tuổi), trú tại Lâm Xuyên, Sơn Dương, Tuyên Quang.

Công an huyện Phúc Thọ kiểm tra, lập biên bản tàu cuốc PT – 1877...

Trên tàu hàng có 4 công nhân, đại diện tàu là anh Nguyễn Xuân Thuật (58 tuổi), trú Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội. Tại cơ quan Công an, những người trên khai nhận, tàu cuốc đã có hành vi khai thác cát dưới lòng sông Hồng, bán sang tàu chở hàng, số cát trên tàu hàng là 21m³. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tạm giữ 2 tàu.

Tiếp đó, khoảng 17h cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma tuý - môi trường, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Công an xã Phương Độ và Đội 1, Phòng CSGT đường thuỷ, Công an TP Hà Nội tuần tra trên sông Hồng, đoạn chảy qua xã Phương Độ (cách xã Sen Chiểu 3km) thì phát hiện tàu cuốc số hiệu PT – 1892 đang vận hành khai thác cát trái phép dưới lòng sông, chuyển sang 1 tàu chở hàng (không có số hiệu). 

Ngoài ra, có 1 tàu chở hàng không có số hiệu đang neo đậu cạnh tàu cuốc PT – 1892. Qua kiểm tra, xác định, các tàu trên đang hoạt động khai thác cát và mua bán cát trái phép tại địa phận xã Phương Độ. Thời điểm kiểm tra, trên tàu cuốc có 4 người; tàu hàng đang mua cát có 3 người, trên tàu chứa 105,2m³ cát; còn tàu neo đậu không có cát có 1 người. Đặc biệt 2 tàu chở hàng không có biển đều chưa được đăng ký, đăng kiểm…

Có mặt tại tàu cuốc PT – 1877 lúc 17h ngày 27/7, công nhân Hoàng Đức Dục (34 tuổi), trú xã Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, cho biết, bản thân là công nhân trên tàu, chỉ làm thuê theo ý kiến của chủ tàu (không có mặt trên tàu) và không hề biết hành động khai thác cát của mình là trái phép, vi phạm pháp luật…

...vi phạm khai thác cát dưới lòng sông Hồng.

Còn Trung tá Hoàng Ngọc Cương, Phó trưởng Công an huyện Phúc Thọ kể lại, để phát hiện 2 vụ việc trên, Công an huyện đã tiến hành chỉ đạo 3 mũi công tác, trong đó 1 mũi đi vòng qua phía cầu Vĩnh Thịnh (Sơn Tây), 2 mũi trên 2 tàu đi trên sông để tiến hành kiểm tra.

“Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm khuya, 1-2h sáng hoặc tảng sáng, vào ngày lễ, cuối tuần để khai thác. Hôm phát hiện vụ việc cũng vào ngày thứ 7. Các đối tượng còn cử “chim mồi” theo dõi ngược cơ quan chức năng, khi cơ quan chức năng nghỉ thì tranh thủ khai thác chóng vánh 1-2 giờ đồng hồ, sau đó rút về địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (địa bàn cho phép khai thác - PV)…”, Trung tá Cương thông tin thêm.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, huyện Phúc Thọ đã phát hiện gần chục vụ vi phạm khai thác cát trên sông, xử phạt nặng, với mức xử phạt thấp nhất là 50 triệu đồng. 

Trước và sau Tết Nguyên đán, Công an huyện cũng đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an TP Hà Nội, Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ tổ chức nhiều hội nghị, mời các doanh nghiệp có hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản (cả được cấp phép và không được cấp phép) đến dự, yêu cầu các doanh nghiệp cam kết khi hoạt động, kinh doanh phải chấp hành đúng quy định pháp luật, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

Công an huyện Phúc Thọ cũng tham mưu chính quyền địa phương cương quyết xử lý nghiêm những hiện tượng, hành vi vi phạm đến việc khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khoáng sản dưới lòng sông Hồng. Nhưng hình như tình trạng này vẫn không hề thuyên giảm.

“Thời gian tới, tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chúng tôi sẽ tiếp tục có kế hoạch, phương án phối hợp đồng bộ, làm sao xử lý nghiêm túc, dứt điểm các vi phạm trên địa bàn; chủ động huy động, xây dựng phương án thuê, mượn tàu thuyền để đáp ứng công việc…”, lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ khẳng định. Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang khẩn trương xác minh, làm rõ, hoàn thiện hồ sơ 2 vụ việc trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quỳnh Vinh - Vũ Linh
.
.
.