TP HCM: Vì chỗ đậu xe, tài xế taxi đâm chết tài xế xe ôm

Thứ Tư, 06/08/2014, 15:12
Chỉ vì chỗ đậu xe mà giữa tài xế xe taxi và tài xế xe ôm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Mặc dù được mọi người can ngăn nhưng tài xế xe taxi vẫn hung hăng dùng tuýp sắt đâm chết tài xế xe ôm..

Vụ việc xảy ra lúc 11h ngày 6/8 tại truớc cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn (đường Nguyễn Bĩnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1).

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên, xe taxi biển số 56M-1469 do tài xê Nguyễn Hồng Vinh (38 tuổi, ngụ Bình Thạnh) điều khiển về đến trước cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn và dừng xe tại đây.

Hiện trường vụ án

Lúc này, ông Trần Ngọc Lợi (53 tuổi,  ngụ Tôn Đản, phường 14, quận 4, hành nghề xe ôm) cũng đang đón khách tại khu vực này, yêu cầu tài xế Vinh di dời xe taxi đi chỗ khác nhưng tài xế Vinh không đồng ý, giữa hai xẩy ra mâu thuẫn.

Vết máu của nạn nhân trên xe taxi.

Được mọi người căn ngăn nhưng tài xế Vinh vẫn hung hăng mở cốp xe lấy một cây tuýp sắt đâm vào người ông Lợi làm ông Lợi gục tại chỗ. Một số người dân đã dùng xe gắn máy đưa ông Lợi vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, ông Lợi không qua khỏi.

Chiếc xư máy của nạn nhân được đưa về trụ sở́ Công an.

Nhận được tin báo, Công an quận 1, Công an phường Bến Nghé, Viện kiểm sát quận 1 đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Tài xế Vinh bị bắt về Công an quận 1 để điều tra xử lý

Minh Phong
.
.
.