TP HCM: Tạm giữ “ngáo đá” 8 giờ quậy phá bến xe khách Hoàng Long

Thứ Sáu, 22/08/2014, 20:26
Ngày 22/8, Công an quận Thủ Đức cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Kiều Công Dân (sinh năm 1978, quê quán Hải Phòng, sống lang thang tại Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Theo thông tin vụ việc, khoảng 18h30 ngày 16/8, sau khi sử dụng ma túy đá, Dân lang thang vào phòng bảo vệ của Bến xe khách Hoàng Long (số 44, QL13, KP3, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức). Vì trước đây Dân từng làm phụ xe của xe khách Hoàng Long nên bảo vệ ở đây biết mặt nên cho Dân vào phòng bảo vệ. Dân nói muốn ở trong phòng bảo vệ một chút nên kêu bảo vệ ra ngoài rồi chốt cửa lại. Tại đây Dân cởi hết quần áo, chỉ mặc chiếc quần đùi sau đó Dân leo lên tầng 2 chui vào bồn nước trốn.

Thấy Dân có biểu hiện lạ, một bảo vệ của bến xe đã yêu cầu Dân ra khỏi bồn nước và rời khỏi bến xe nhưng Dân không chấp hành theo mà chửi bới rồi dùng chân phá la-phông của bến xe khách. Chưa dừng lại, Dân lấy một đoạn sắt đập phá trần nhà, đèn và các thiết bị tại khu vực nhà chờ của bến xe khách Hoàng Long. Vừa quậy phá Dân vừa la hét nên nhân viên của bến xe khách Hoàng Long đã gọi điện báo cho Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Thấy Dân chơi vơi trên trần nhà, Công an phường đã yêu cầu đội cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 đến hiện ttrường hỗ trợ đề phòng trong cơn phê ma túy Dân làm càn.

Sau nhiều giờ thuyết phục, Dân rời khỏi trần nhà xuống đất nhưng Dân không đồng ý mà liên tục đập phá la hét. 8 tiếng đồng hồ sau (khoảng 3h sáng ngày 17/8), lực lượng Công an túc trực tại hiện trường đã khống chế được Dân khi đối tượng này mệt mỏi trượt chân ngã từ trần nhà xuống đất.

Tại CQĐT, Dân khai nhận do sử dụng ma túy đá nên không kiểm soát được hành vi nên gây náo loạn bến xe khách Hoàng Long như trên

Minh Đức
.
.
.