Sơn La: Một người nguy kịch vì chuyện… nhổ nước bọt

Chủ Nhật, 11/05/2014, 10:39
Ngày 9/5, Công an huyện Mộc Châu đã bắt giữ Nguyễn Đức Minh (16 tuổi, trú tại bản Bãi Sậy, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, chị Hoàng Thị Hội trú tại tiểu khu 5, thị trấn Mộc Châu trình báo, em trai chị là Hoàng Văn Hòa (40 tuổi), trú tại tiểu khu Bản Mòn, bị một thanh niên dùng thanh kim loại vụt vào đầu gây thương tích. Công an huyện Mộc Châu đã tiến hành điều tra, xác định Nguyễn Đức Minh là kẻ đã hành hung anh Hòa.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận: Khoảng 15h40 ngày 12/1, tại khu vực bản Lùn, xã Mường Sang, Minh và anh Hòa có va chạm nhỏ. Minh cho rằng anh Hòa nhổ nước bọt vào người y và đẩy về phía sau, nên Minh đã dùng một tuýp sắt dài 76cm vụt thẳng vào đầu anh Hòa khiến nạn nhân bị thương nặng. Kết luận của trung tâm pháp y tỉnh Sơn La cho thấy sức khỏe của anh Hoàng Văn Hòa bị giảm do thương tích là 72%.

Căn cứ những chứng cứ, tài liệu điều tra, thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Minh

Minh Phong – Mạnh Tùng
.
.
.