Say ma túy dùng ổ khóa đánh mẹ trọng thương

Thứ Năm, 18/02/2016, 14:35
Sau khi sử dụng ma túy Ân về nhà tắt điện đi ngủ thì bị mẹ nuôi bật điện lên. Trong cơn say ma túy, Ân đã dùng ổ khóa đánh mẹ nuôi gây thương tích rồi khóa cửa nhố mẹ nuôi lại...

Ngày 18-2, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Thiên Ân (35 tuổi, ngụ Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh) để điều tra xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó khoảng 1 giờ ngày 17-2, Công an phường 17, quận Bình Thạnh nhận được tin báo tại số nhà 430/35A, Điện Biên Phủ, bà Nguyễn Thị Thơm (68 tuổi) ngụ tại số nhà trên bị con nuôi đánh gây thương tích sau đó khóa cửa nhốt bà Thơm bên trong. Công an phường 17, quận Bình Thạnh đã đến hiện trường phá cửa đưa bà Thơm vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng nhiều vết thương trên đầu và tay.

Đối tượng Ân tại CQĐT

Công an phường 17, quận Bình Thạnh đã tiến hành mời Ân về trụ sở làm rõ. Tại đây, Ân khai nhận sau khi sử dụng ma túy về nhà Ân tắt đèn đi ngủ thì bà Ân mở đèn nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong cơn say ma túy, Ân đã dùng ổ khóa đánh nhiều phát vào đầu và tay bà Thơm khiến bà Thơm bị đa chấn thương.

Bà Thơm cho biết, Ân sử dụng ma túy trong thời gian dài và có biểu hiện về thần kinh. Công an phường 17, quận Gò Vấp đã lập hồ sơ chuyển ân cùng tang vật là một chiếc ổ khóa, một con dao, một ống kim tiêm cho Công an quận Bình Thạnh xử lý.

M.Đức
.
.
.