Sau cuộc ‘mây mưa’, gái bán dâm trộm đồng hồ Rolex

Thứ Năm, 19/03/2015, 14:38
Được trả 2 triệu đồng cho 1 lần qua đêm, gái bán dâm U40 còn trộm 1 chiếc đồng hồ hiệu Rolex, 11,5 triệu đồng cùng chiếc điện thoại trong nhà ông Tây.

Hôm nay 19/3, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Thùy Trang (năm nay 35 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 3h sáng ngày 1/8/2014, ông Robert (72 tuổi, quốc tịch Papua New Guinea) gặp Trần Thị Thùy Trang đang đứng đón khách trên đường Bùi Viện (quận 1) liền rủ về nhà ở phường Bình An, quận 2 ngủ qua đêm.

Dẫn giải Trang đến phiên tòa.

Về đến nhà, ông Robert đưa cho Trang 2 triệu đồng rồi dẫn lên phòng quan hệ tình dục. Sau cơn “mây mưa”, đợi ông Robert ngủ thiếp đi, Trang liền nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau khi lục lọi lấy được chiếc đồng hồ hiệu Rolex (trị giá 180 triệu đồng), 11,5 triệu đồng cùng chiếc điện thoại trong nhà ông Robert, Trang mở cửa tẩu thoát.

Sáng hôm sau, thức dậy phát hiện Trang đã bỏ đi cùng số tài sản ông Robert tá hỏa nhưng không ra Công an trình báo.

Ba ngày sau, phát hiện Trang đang đứng đón khách trên đường Bùi Viện, ông Robert đến đòi tài sản. Với lý do không có sẵn tiền, Trang đưa cho ông Robert 1 giấy chứng minh giả của người khác nhưng dán ảnh mình vào để làm tin và hẹn hôm sau sẽ trả tiền nhưng sau đó bỏ trốn luôn.

Sau đó, ông Robert đã mang giấy Chứng minh nhân này đến Công an quận 2 trình báo sự việc.

Đến ngày 16/8/2014, phát hiện Trang đang ở một quán bar trên đường Bùi Viện, ông Robert liền báo Công an.

Tại Cơ quan điều tra, Trang thừa nhận đã số lấy tài sản của ông Robert. Công an đã thu hồi được chiếc đồng hồ Rolex Trang đem cầm cho một người bạn ở quận 4 lấy 50 triệu đồng để tiêu xài.

A.Huy
.
.
.