Sát hại hàng xóm vì mâu thuẫn đất đai

Thứ Hai, 25/08/2014, 16:25
Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Điệp, 50 tuổi, trú tại thôn Kính Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội về hành vi đâm chết người do mâu thuẫn về đất đai.

Bị hại là chị Nguyễn Thị Quỳnh, 48 tuổi, người cùng thôn với bị cáo. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn về đất đai, sáng 11/10/2013, khi mọi người đang đo đạc để xác định ranh giới thì Điệp từ nhà mình đi sang mảnh đất mà gia đình đã chuyển nhượng cho chị Quỳnh. Quá trình đo đất, do các bên chưa thống nhất được với nhau nên Điệp văng tục dẫn đến việc Điệp và chị Quỳnh xảy ra xô xát. Do được mọi người can ngăn nên Điệp bỏ về. Gần một tiếng sau, Điệp cầm dao quay lại khu vực đang đo đất.

Thấy Điệp cầm dao, chị Quỳnh cũng đi lấy dao và tiến lại phía Điệp để “chiến đấu”. Hậu quả là chị Quỳnh bị Điệp sát hại.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Điệp án tù chung thân về tội giết người

Nguyễn Hưng
.
.
.