Rượu say lấn đường, gây TNGT chết người

Thứ Năm, 29/05/2014, 17:20
Sau khi nhậu cùng bạn gần 4 lít rượu, Lân điều khiển xe mô tô chở theo một thanh niên đi uống cà phê. Trên đường, Lân chạy xe lấn qua phần đường bên trái để vượt qua xe tải phía trước và tông chết một người đàn ông đi mô tô.

Ngày 29/5, tại trụ sở Công an xã Long Bình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ (Hậu Giang) thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hoàng Lân (29 tuổi, ngụ ấp Bình Tân, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Lân. (thứ 2 từ phải qua).

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 14/5, sau khi nhậu cùng bạn gần 4 lít rượu, Lân điều khiển xe mô tô BKS 65 F1-7288 chở theo một thanh niên đi trên QL61 hướng từ cầu Long Bình về thị trấn Long Mỹ để uống cà phê. Khi đi đến đoạn đường thuộc ấp Bình An, xã Long Bình, Lân chạy xe lấn qua phần đường bên trái để vượt qua xe tải phía trước và đâm vào xe mô tô BKS 95 F1-3423 do anh Nguyễn Văn Tỷ (49 tuổi, ngụ cùng xã). Vụ tai nạn làm anh Tỷ bị thương nặng và tử vong ngay sau đó, còn Lân và người đi cùng xe bị thương nhẹ.

Kết quả điều tra cho thấy, nguyên nhân của vụ tai nạn là do Lân điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định và nồng độ cồn trong máu là 2,80g/lít vượt gần 6 lần mức quy định

Đức Văn - T.P.
.
.
.