Rừng biên giới Chư Prông bị xâm hại

Chủ Nhật, 17/11/2019, 09:22
Hàng chục cây gỗ ở khu vực biên giới huyện Chư Prông, Gia Lai bị lâm tặc cưa hạ trái phép nhưng chưa được cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.


Theo phản ánh của người dân, cách hồ chứa nước Ia Mơr (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai) khoảng 4 km theo hướng về xã Ia Băng (huyện Chư Prông) có hàng chục cây gỗ bị cưa hạ trái phép. Đặc biệt, trong số này chỉ có vài cây gỗ là có dấu kiểm tra của cơ quan chức năng.

Gỗ được xẻ hộp tại chỗ, chờ kéo ra ngoài.

Để kiểm chứng thông tin phản ánh của quần chúng, chúng tôi đã vào hiện trường xác minh và chứng kiến hàng chục cây gỗ bị cưa hạ trái phép. Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận tại hiện trường:

Sau khi ghi nhận hiện trường, P.V đã phản ánh thông tin đến lãnh đạo UBND huyện Chư Prông. Ông Nguyễn Anh Dũng-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-cho biết: Huyện sẽ lập tức chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra thông tin rừng bị phá như phản ánh và sẽ có báo cáo kết quả trong thời gian sớm nhất.

Các cây gỗ bị cưa hạ có đường kính từ 30-40 cm, nhiều cây còn chảy nhựa.
Một số cây đã bị xẻ hộp mang đi, chỉ còn lại ván bìa.
Cây gỗ vừa bị cưa hạ nhưng rỗng ruột nên các đối tượng bỏ lại hiện trường.
Một vài cây đã được cơ quan chức năng phát hiện, đánh số.
Một lóng gỗ còn lại tại hiện trường có đường kính khoảng 40 cm.
An Khang
.
.
.