Quyết liệt tấn công đẩy lùi tội phạm ngày Tết

Thứ Năm, 22/02/2018, 15:11
Chiều 22-2, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Để giữ gìn ANTT cho người dân vui tết, từ trước Tết Nguyên đán đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, xây dựng các phương án, kế hoạch giữ gìn ANTT đêm giao thừa và các lễ hội đầu năm 2018.

Lực lượng Công an và Bảo vệ dân phố giữ gìn ANTT đêm giao thừa
 

Nhờ đó, trong 7 ngày Tết (từ ngày 14 đến ngày 21-2, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) được đảm bảo ổn định; các mục tiêu trọng điểm, nơi tổ chức lễ hội được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cụ thể, trong 7 ngày Tết, tội phạm về trật tự an toàn xã hội xảy ra 9 vụ gồm: 2 vụ giết người, 1 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ hiếp dâm trẻ em và 5 vụ trộm cắp tài sản, làm chết 3 người, bị thương 1 người, thiệt hại tài sản 5,3 chỉ vàng và 74 triệu đồng. Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 4 vụ, bắt 4 đối tượng. Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; thử nhanh phát hiện 26 đối tượng dương tính với ma túy. Bắt 1 đối tượng trốn truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ.

Lực lượng Công an đã tập trung đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, bắt 10 vụ, 48 đối tượng đánh bạc, tạm giữ 7 bộ lắc tài xỉu, 13 bộ bài, 105 triệu đồng, 28 điện thoại di động, 57 xe máy. Bắt 4 vụ, 6 đối tượng vận chuyển pháo trái phép; 24 vụ, 30 đối tượng đốt pháo, thu giữ trên 11kg pháo. Công tác đảm bảo TTATGT được chủ động, không để xảy ra đua xe trái phép và ùn tắc giao thông. 

Cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh đã tổ chức gần 1200 ca tuần tra kiểm soát, với gần 2700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, lập biên bản 220 trường hợp vi phạm, tạm giữ 132 xe máy. Tai nạn giao thông xảy ra 4 vụ, làm chết 2 người, bị thương 5 người. Cũng trong 7 ngày tết, trên xảy ra 2 vụ cháy ở huyện Châu Thành, rất may không có thiệt hại về người.

Lực lượng Công an thường xuyên có mặt điều tiết, hướng dẫn, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

* Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Đã đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, phối hợp tuần tra nắm tình hình, chủ động triển khai phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, chủ động xử lý mọi tình huống.

Qua đó, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 3 vụ, gồm 2 vụ trộm, 1 vụ cố ý gây thương tích. Trong công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 1 vụ, 6 đối tượng đánh bạc, 1 đối tượng đốt pháo trái phép; 1 vụ 3 đối tượng gây rối trật tự công cộng; 3 vụ 7 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; giải tán 5 đám đông tụ tập gây mất ANTT, 1 vụ tàng trữ trái phép pháo nổ. Thu giữ 15 quả pháo bi, 46 vòng đạn pháo, dụng cụ làm nổ đạn pháo và một số tang vật khác. Xảy ra một vụ nổ trên địa bàn huyện Dầu Tiếng làm chết 1 người, nguyên nhân do người dân tự mua hóa chất về chế tạo pháo gây nổ.


Đ.Mừng-M.Nhật - D.Anh
.
.
.