Quay đầu xe bỏ chạy vì giấu "hàng trắng", vẫn bị bắt

Thứ Hai, 21/12/2020, 09:19
Phát hiện chốt 141 trước mặt, Nguyễn Tuấn Anh chở bạn lập tức quay đầu xe bỏ chạy quyết liệt buộc các cán bộ của tổ công tác Y16/141 phải triển khai phương án chặn dừng, khống chế đối tượng nghi vấn. Qua đó phát hiện hai gói ma túy heroin trên người đối tượng.


Tối 20/12, Tổ công tác Y16/141 do Trung tá Vũ Xuân Hà Thái làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Liễu Giai thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Liễu Giai – Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh bị khống chế bắt giữ vì mang ma túy.

Đến khoảng 20h10 cùng ngày, tổ công tác phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Atila màu đen lưu thông theo hướng đi Văn Cao có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Khi vừa thấy hiệu lệnh từ Cảnh sát 141, cả hai liền lập tức quay đầu xe, bỏ chạy quyết liệt.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Trung tá Vũ Xuân Hà Thái đã chỉ đạo đội hình chốt 141 triển khai chặn dừng, khép chặt vòng vây buộc cả hai đối tượng phải dừng xe. Quá trình đưa cả hai về chốt, cán bộ của tổ Y16/141 tiếp tục áp sát, đề phòng tình huống bất ngờ.

Hai gói ma túy heroin cảnh sát thu giữ được.

Tại chốt 141 sau đó, trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện đối tượng cầm lái cất giấu hai gói giấy bạc màu vàng trong túi áo khoác ngoài, bên trong đựng đầy chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1984, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội). Tuấn Anh khai nhận, số tang vật Cảnh sát thu được trên người là ma túy heroin, do tên này mua về để sử dụng.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh cùng tang vật sau đó đã được bàn giao về Công an phường Liễu Giai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.Thắng
.
.
.