Quảng Bình: Công khai xin lỗi người dân vì án oan sai

Thứ Bảy, 10/05/2014, 00:26
Ngày 9/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tiến hành công khai xin lỗi đối với chị Lê Thị Thanh Bình (sinh năm 1983), trú ở tiểu khu 10, phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về những sai sót trong tố tụng dẫn đến kết án oan sai.

Trước đó, ngày 29/2/2012, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt chị Bình mức án 14 năm tù giam về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và buộc Bình bồi thường cho Công ty Kim Hoàn với số tiền gần 2 tỷ đồng. Không đồng tình với bản án của Tòa tuyên nên chị Bình đã kháng cáo lên tòa án cấp trên. Ngày 25/6/2012, Tòa án phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng tiến hành xét xử phúc thẩm và tuyên hủy bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình giải quyết.

Chị Lê Thị Thanh Bình tại buổi Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình công khai xin lỗi chị vào sáng 9/5.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, ngày 31/8/2012, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã quyết định thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lãnh đối với chị Lê Thị Thanh Bình. Tiếp đó, ngày 27/11/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình quyết định đình chỉ điều tra và trả lại sự trong sạch đối với chị Lê Thị Thanh Bình.

Ngoài việc công khai xin lỗi chị Lê Thị Thanh Bình, các cơ quan chức năng liên quan ở Quảng Bình còn bồi thường cho chị Lê Thị Thanh Bình số tiền 170 triệu đồng

Sông Lam
.
.
.