Quái xế tông xe làm Cảnh sát cơ động bị thương

Thứ Bảy, 13/12/2014, 14:30
Khoảng 0h15’ ngày 12/12, tổ tuần tra kiểm soát của Đại đội 7, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, bao gồm 4 đồng chí đang tuần lưu trên đường Trần Quang Khải thì phát hiện khoảng 15 xe môtô do các thanh niên điều khiển chạy với tốc độ cao, lạng lách. Tổ tuần tra đã bám theo để giải tán.

Khi đến trước Cung thiếu nhi, số 36 Lý Thái Tổ, thì có khoảng 10 xe môtô do một nhóm các thanh niên khác điều khiển chạy ngược chiều phố Lý Thái Tổ, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành, cố tình điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách để thoát khỏi sự ngăn chặn của lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong đó có 1 đối tượng điều khiển xe môtô nhãn hiệu Piagio Liberty, BKS 29F-087.45, phía sau chở hai thanh niên khác, đã lao thẳng vào tổ công tác, làm Thiếu úy Trần Trọng Nghĩa, tổ viên tổ tuần tra ngã ra đường. Các đối tượng liền vứt xe bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo, bắt giữ được 1 đối tượng liên quan (ngồi sau xe), lập biên bản bàn giao cho Công an phường Lý Thái Tổ giải quyết.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Trịnh Minh Hiếu, 19 tuổi, trú tại số 1A/267 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã đưa Thiếu úy Trần Trọng Nghĩa vào Bệnh viện Việt - Đức khám thương. Sơ bộ ban đầu, các bác sỹ kết luận, Thiếu úy Nghĩa bị gãy cẳng dưới chân phải và bị tổn thương vùng mặt. Hiện, Thiếu úy Nghĩa vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức.

N.Hương
.
.
.