‘Quái nữ’ thuê 2 thanh niên chuyển ma túy trả lương tháng

Thứ Tư, 15/07/2015, 19:54
Hôm nay, 15/7, TAND TP.HCM  xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lý Ngọc Mỹ Nhân (30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) 10 năm tù, Đỗ Hoàng Huy (27 tuổi, ngụ Quận 6) 9 năm tù và  Lê Quang Sơn (27 tuổi, ngụ quận  Bình Tân) 7 năm tù cùng về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài, từ tháng 7/2013, Lý Ngọc Mỹ Nhân mua lại ma túy của một đối tượng tên Phong (không rõ lai lịch) để bán lại kiếm lời.

Nhân cùng đồng bọn sau phiên xử .

Trung bình cứ khoảng 3, 4 ngày, Nhân mua của Phong từ 2,5 đến 5 chỉ heroin với giá 6,5 triệu đồng/2,5 chỉ và 1 hộp ma túy đá với giá 6 triệu đồng rồi mang về nhà phân chia thành nhiều gói nhỏ để bán cho con nghiện kiếm lời.

Để bán được nhiều ma túy và tránh bị phát hiện, Nhân đã thuê Huy và Sơn trực tiếp đi giao hàng cho con nghiện khi có nhu cầu. Nhân trả công cho Huy 5 triệu đồng và Sơn 15 triệu đồng/tháng.

Sau một thời gian mua bán, ngày 12/1/2014, khi Huy đang trên đường bán ma túy thì bị Công an bắt quả tang.

Hiền Trần –Như Hiếu
.
.
.