Phú Yên: Miền núi Sông Hinh nỗ lực thu hồi vũ khí - vật liệu nổ

Thứ Hai, 03/11/2014, 10:07
Nằm ở phía tây tỉnh Phú Yên, huyện miền núi Sông Hinh là địa bàn nối tiếp hai tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai với huyết mạch giao thông quốc lộ 29. Vùng đất trù phú này có số dân 53.424 người, gồm 20 dân tộc sinh sống ở 10 xã và 1 thị trấn. Mặc dù cuộc chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng nhiều nơi trên địa bàn huyện Sông Hinh vẫn còn sót lại không ít vũ khí, lựu đạn, bom, mìn vùi lấp trong lòng đất, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Hơn thế nữa trong những năm qua có nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh miền núi phía bắc di cư đến Sông Hinh sinh sống đã lén lút sản xuất, tàng trữ và sử dụng các loại súng tự chế, vật liệu nổ để săn bắn thú rừng, đánh cá; thậm chí có trường hợp còn sử dụng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng…

Trước thực trạng nêu trên, Công an huyện Sông Hinh không chỉ triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ quản lý vũ khí - vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT), mà còn tham mưu cho UBND huyện Sông Hinh chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan hành chính, doanh nghiệp, trường học mở đợt cao điểm vận động nhân dân phát hiện, tố giác, thu hồi và giao nộp VK-VLN-CCHT gắn kết với các hoạt động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý VK-VLN-CCHT sâu rộng đến từng buôn làng, cụm dân cư thông qua hệ thống truyền thanh - truyền hình, Công an huyện Sông Hinh còn phối hợp các xã, thị trấn tổ chức hàng trăm tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp ở cơ sở. Đặc biệt, Công an huyện Sông Hinh luôn tạo thế chủ động rà soát, kiểm tra và xác định địa bàn trọng điểm, đối tượng nghi vấn để tiếp cận vận động, thuyết phục những trường hợp cá biệt. Điều đáng ghi nhận là nhiều cán bộ chiến sĩ Công an không quản ngại khó khăn, lặng lẽ bám sát địa bàn cơ sở nhiều ngày đêm, tranh thủ uy tín của các già làng, người đứng đầu dòng tộc để tác động, thuyết phục họ tích cực vận động đồng bào, người thân trong họ hàng kịp thời phát hiện, tố giác, thu giữ và giao nộp VK-VLN-CCHT.

Súng tự chế đã bị Công an huyện Sông Hinh thu hồi.

Bằng các biện pháp nêu trên kết hợp huy động sức mạnh tổng hòa của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể - xã hội, sau hơn hai năm triển khai thực hiện Pháp lệnh quản lý VK-VLN-CCHT, huyện Sông Hinh đã thu hồi được 246 khẩu súng các loại, trong đó có 9 khẩu súng quân dụng, súng hơi, súng thể thao, 237 khẩu súng tự chế cùng 50kg thuốc nổ, 20 kíp điện, 3 quả pháo nổ và xử lý 1 quả bom 500 pound. Mặt khác, thông qua công tác kiểm tra hành chính, Công an huyện Sông Hinh đã phát hiện 14 vụ sử dụng trái phép vũ khí tự chế tạo, xử phạt hành chính 14,5 triệu đồng. Địa phương thu hồi VK-VLN-CCHT nhiều nhất là các xã Ea Trol, Sông Hinh, Ea Ly, Ea Bá. Nhiều điển hình cá nhân nổi bật được biểu dương khen thưởng như các ông Đào Văn Ôn, Hoàng Văn Chài - trú ở xã Đức Bình Đông; Ale Y Míc - Trưởng buôn Đức, xá EaTrol đã tích cực vận động người thân trong gia đình, dòng họ giao nộp 4 khẩu súng tự chế...

Ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh tâm sự: “Kết quả đạt được sau hai năm vận động nhân dân phát hiện, tố giác, thu hồi và giao nộp VK-VLN-CCHT là những nỗ lực tích cực của lực lượng Công an, Quân đội cùng cấp ủy, chính quyền các xã và đặc biệt là sự hỗ trợ của người dân

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.