Phú Yên: Đưa và nhận hối lộ, năm đối tượng bị truy tố

Thứ Tư, 16/07/2014, 19:00
Ba đối tượng Đức, Đồng, Dũng Trực móc nối nguyên Trưởng Công an xã Hòa Quang Bắc Lê Văn Lợi và nguyên Phó trưởng Công an xã Hòa Thắng Nguyễn Văn Công để nhập khống hộ khẩu cho 12 Việt kiều đã có thời gian định cư ở nước ngoài để họ làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô miễn thuế theo quy định tại Thông tư 118/2009/TT-BTC ngày 9/6/2009.

Thông tin từ TAND huyện Phú Hòa ngày 16/7 cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án và cáo trạng của Viện kiểm sát cùng cấp truy tố 2 bị can Lê Văn Lợi, 51 tuổi - nguyên Trưởng Công an xã Hòa Quang Bắc và Nguyễn Văn Công, 46 tuổi, nguyên Phó trưởng Công an xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 2, Điều 279 BLHS có khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Cùng vụ án này còn có 3 bị can bị truy tố về tội đưa hối lộ theo quy định tại Điều 289 BLHS. Đó là Võ Văn Đức, 46 tuổi, trú 17/6 Chu Mạnh Trinh, phường 3, TP Tuy Hòa; Nguyễn Văn Thắng, 51 tuổi, trú xã thôn Hòa Thắng, huyện Phú Hòa và Trần Dũng Trực, 51 tuổi, trú 3/8 Lê Thành Phương, phường 8, TP Tuy Hòa. Ngoại trừ Võ Văn Đức đã bị bắt tạm giam, 3 bị can còn lại đang được tại ngoại.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi Bộ tài chính ban hành Thông tư 118/2009/TT-BTC ngày 9/6/2009 hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký tại Việt Nam, trong hai tháng 8 và 9/2012, ba đối tượng Võ Văn Đức, Nguyễn Văn Đồng, Trần Dũng Trực lần lượt móc nối Trưởng Công an xã Hòa Quang Bắc Lê Văn Lợi và Phó trưởng Công an xã Hòa Thắng Nguyễn Văn Công để nhập khống hộ khẩu cho 12 Việt kiều đã có thời gian định cư ở nước ngoài để họ làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô miễn thuế theo quy định tại Thông tư nêu trên.

Thừa biết 12 Việt kiều hồi hương là người ở các tỉnh, thành phố khác, nhưng vì hám tiền hối lộ từ tay 3 đối tượng “cò” nhập khẩu, Lợi và Công đã cố tình làm trái Luật cư trú và các quy định pháp luật có liên quan, tạo cơ hội cho người khác nhập khẩu xe ô tô trái pháp luật, gây thất thu thuế nhập khẩu hơn 12,4 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, Đức, Đồng và Trực đã đưa hối lộ cho Lợi hơn 30 triệu đồng và đưa cho Công 15 triệu đồng

Hữu Toàn
.
.
.