Phạt tù chung thân bị cáo giết người tình đồng tính nữ

Thứ Năm, 30/10/2014, 10:47
Chiều 29/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên phạt Lê Thị Thuận (39 tuổi, ngụ Tiền Giang) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Nội dung vụ án thể hiện, Thuận và chị Lương Thị Thủy có quan hệ đồng tính với nhau từ năm 2007. Cả hai thuê phòng trọ ở khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân chung sống với nhau.

Từ tháng 10/2013, Thuận phát hiện chị Thủy có quan hệ đồng tính với một phụ nữ ở trọ gần đó nên rất ghen tức. Vì lý do này Thuận nhiều lần muốn tự tử nên mua sẵn 1 chai thuốc trừ sâu để trong phòng. Đêm 23/12/2013, Thủy đang dọn hàng với Thuận thì nhận được tin nhắn của “người yêu” mới rủ đi chơi nên lấy xe đi. Sau khi Thủy đi chơi về, Thuận và Thủy cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Trong cơn tức giận, Thuận đi vào bếp lấy dao đâm Thủy tử vong.

Sau khi gây án, Thuận viết thư tuyệt mệnh rồi uống gần hết chai thuốc trừ sâu để tự tử. Sáng hôm sau, người dân phát hiện vụ việc đã đưa Thuận đi cấp cứu nên Thuận được cứu sống

A.Huy
.
.
.