Phạt tù 2 đệ tử trong đường dây buôn máy ảnh

Thứ Ba, 17/03/2015, 14:55
Hôm nay, 17/3, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Chiến Bảo (30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 8 năm tù và Lê Văn Quyết (33 tuổi, ngụ Thanh Hóa) 7 năm tù cùng về tội “buôn lậu”.

Liên quan đến vụ án, Công an đang phát lệnh truy nã Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc công ty cổ phần XDTM và dịch vụ Cường Đạt (trụ sở đặt tại quận Gò Vấp), nơi Bảo và Quyết đang làm công.

Hai bị cáo đang nghe tuyên án.

Theo cáo trạng, trưa 16/8/2013, Phạm Chiến Bảo nhập cảnh từ Hồng Kông vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đem theo 4 chiếc túi nhưng không làm thủ tục khai báo hàng hóa đem theo. 

Sau đó, Bảo giao 2/4 chiếc túi trên cho Lê Văn Quyết đem về nhà của Nguyễn Mạnh Cường ở quận Gò Vấp thì bị Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP HCM phát hiện và bắt quả tang về hành vi nhập khẩu máy ảnh và phụ kiện máy ảnh.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Cường, Công an thu giữ một lượng lớn hàng hóa là máy ảnh và phụ kiện máy ảnh trị giá 882 triệu đồng.

Quá trình điều tra và tại tòa, Bảo và Quyết khai nhận là người làm thuê cho Cường. Toàn bộ số hàng hóa trên là do Cường chỉ đạo Bảo sang Hồng Kông nhận hàng và vận chuyển về Việt Nam.

Để qua mắt cơ quan chức năng, Cường dặn Bảo khi về đến sân bay đi qua cổng an ninh số 13-14 để không bị phát hiện rồi điện thoại kêu Quyết ra lấy hàng đem về công ty.

Đối với 21 cán bộ công chức hải quan được lấy lời khai, cơ quan điều tra xác định có một người nghỉ phép trong ngày xảy ra sự việc. Các cán bộ còn lại, do bảng phân công vị trí trực không được lưu lại, không có cơ sở xác định ai là người kiểm soát ở vị trí cửa khẩu an ninh số 13, 14 nên không có cơ sở xử lý.

H.Anh
.
.
.