Phát hiện số lượng lớn gỗ bị lâm tặc đốn hạ trong rừng đầu nguồn

Thứ Năm, 01/05/2014, 00:49
Ngày 30/4, tin từ Khu bản tồn thiên nhiên (KBTTN) Kẻ Gỗ cho biết, đơn vị đang phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên cùng các ngành chức năng ở Hà Tĩnh xử lý vụ phá rừng đầu nguồn trên địa bàn xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh và xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên.

Qua thông tin báo chí phản ảnh, cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện gần 28 m3 gỗ các loại (46 gốc cây) bị lâm tặc đốn hạ trong khu vực rừng đầu nguồn thuộc xã Kỳ Thượng và xã Cẩm Thịnh.

Thông tin từ chính quyền địa phương có rừng khẳng định; không loại trừ việc ngoài số gỗ rừng bị đốn hạ còn nằm lại trong rừng, một lượng lớn gỗ đã bị lâm tặc lấy đi. Khu vực phát hiện gỗ bị chặt hạ do KBTTN Kẻ Gỗ quản lý, và đây cũng là điểm nóng về chặt phá rừng, tấn công cán bộ nhân viên bảo vệ rừng trong nhiều năm qua

Lam Hồng
.
.
.