Phát hiện 5 đối tượng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng internet

Thứ Tư, 04/12/2013, 18:00
Trưa 4/12, Thiếu tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng Đội Thương mại điện tử (Đội 4) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội vừa triệt phá 3 ổ nhóm sử dụng mạng internet để thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Đồng thời, đưa 5 đối tượng về Phòng này để làm rõ hành vi nêu trên.

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Điệp, 26 tuổi, trú tại Nho Quan, Ninh Bình; Bùi Quyết Tiến, sinh năm 23 tuổi, trú tại Ý Yên, Nam Định; Đào Phúc Thắng, 23 tuổi, trú tại Văn Chấn, Yên Bái; Nguyễn Duy Bình, 26 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội và Nguyễn Hồng Minh, 20 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội.

5 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Được biết, sau khi nghiên cứu  “thị hiếu” của giới trẻ, các ổ nhóm này đã dùng thủ đoạn tải các bộ phim có nội dung đồi trụy từ các trang web - điện tử nước ngoài, sau đó đăng tải lên các trang web - điện tử mà chúng đã thiết lập như: phimd…net, phims…online, …vang.com… Với hy vọng, thu hút thật nhiều người truy cập để tăng số lượng view (số lượng người truy cập vào trang web qua internet), từ đó thu hút được nhiều khách đặt hàng quảng cáo để hưởng lợi nhuận.

Bằng thủ đoạn này, với những cụm từ câu khách như “…đem đến cảm giác thích thú, xem phim 18+ hấp dẫn, phim xxx nóng bỏng của các mỹ nhân Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…”, trong vòng vài tháng gần đây, các trang web - điện tử mà các đối tượng này sử dụng chiêu trò câu nhử để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người, với hàng trục triệu lượt truy cập, với phần lớn là số thanh niên nam nữ trẻ hiếu kỳ, tò mò…

Hiện, Đội 4 Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội củng cố hồ sơ đối với số đối tượng nêu trên để xử lý trước pháp luật về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông qua mạng internet 

M.Khoa - T.Xuân
.
.
.