Phạt 11 năm tù kẻ vận chuyển trái phép gần 2 tấn pháo

Thứ Tư, 11/02/2015, 09:39
Ngày 10/2, tại nhà văn hóa trung tâm huyện Thái Thụy, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa lưu động xét xử đối với Nguyễn Văn Biên, 38 tuổi, trú tại khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy về tội vận chuyển hàng cấm.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, vào 18h ngày 29/12/2014, tại khu vực cửa sông Ba Lạt thuộc địa phận xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, Đội tuần tra kiểm soát Đồn biên phòng Cửa Lân bắt quả tang Nguyễn Văn Biên đang có hành vi vận chuyển hàng cấm (pháo) bằng tàu gỗ không có biển kiểm soát.

Lực lượng chức năng thu giữ 1.814kg, gồm các loại pháo trứng, pháo Cachiusa do Trung Quốc sản xuất. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã truy tố Nguyễn Văn Biên về tội vận chuyển hàng cấm.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Biên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Nguyễn Văn Biên 11 năm tù giam.

Quang Đảm
.
.
.