Sát hại vợ trong “Phòng hạnh phúc” vì nghi ngoại tình

Thứ Tư, 02/08/2017, 16:26
Chiều 2-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thông tin về vụ án mạng xảy ra tại Phân trại số 2 (K2) - Trại giam Thủ Đức (Z30D). 

Vào khoảng 6h ngày 31-7, chị Nguyễn Thị H. (41 tuổi) cùng 2 con là Nhữ Thị Thanh D. (21 tuổi) và Nhữ Văn Đ. (16 tuổi, cùng trú KP 4A, phường Bình Tân, quận 7, TP.Hồ Chí Minh) đến thăm chồng và cha tên Nhữ Văn Đực (48 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Bình Thuận, quận 7). Đực đang chấp hành án phạt tù 17 năm về tội “Giết người”.

Sau khi gặp gỡ nói chuyện được một lúc, Đực nói 2 con ruột đi mua nước uống, còn Đực và chị Hiền vào “Phòng hạnh phúc” đóng cửa lại. Do nghi ngờ chị Hiền ngoại tình, Đực đã dùng 2 con dao Thái Lan (do gia đình mang theo) đâm chị H. nhiều nhát khiến nạn nhân mất máu cấp. Sau đó, Đực dùng dao tự đâm 3 nhát vào cổ, ngực, bụng mình. Khi hai con mua nước quay lại thì nghe tiếng chị H. la, kêu cứu nên chạy báo cán bộ trại giam.

Nhận được tin báo, cán bộ trại giam vào phòng thì phát hiện chị H. nằm bất động dưới sàn nhà, trên áo cổ và vai có máu, Đực ngồi trên ghế, trên ngực có vết rách chảy máu. Do vết thương quá nặng chị H. đã tử vong tại chỗ; riêng Đực hiện đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, sức khỏe đã ổn định. 

Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp Trại giam Thủ Đức tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, củng cố hồ sơ để xử lý theo luật định.

N.Minh
.
.
.