Phá trường gà di động, bắt 9 đối tượng chủ chốt

Thứ Tư, 23/03/2016, 15:18
Ngày 23-3, sau khi phân loại các đối tượng, Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ 9 đối tượng trong trường gà di động bị triệt phá vào trưa 20-3 để xử lý về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”...

Khoảng 13h ngày 20-3, hàng chục trinh sát thuộc Công an quận 11 bất ngờ vây ráp trường gà di động trước số nhà 137/50/7, Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 11. Phát hiện các tổ trinh sát hàng chục con bạc đang say sưa theo dõi những đòn cước của hai con gà bỏ chạy tán loạn. 

Tuy nhiên các đường thoát của những con bạc đã bị bịt kín. Công an quận 11 đưa về trụ sở hơn 20 con bạc, 3 con gà đá, 3 xe máy, 20 ĐTDĐ và hơn 70 triệu đồng tiền tang.

4/9 đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vào thời điểm trên, Huỳnh Ngọc Quốc Hùng (SN1979, ngụ quận 11) là chủ con gà chuối đấu với con gà điều của Lâm Quảng Tài (SN1982, ngụ quận 6). Hùng và Tài nhờ Huỳnh Kim Phong (SN 1983),Tăng Diệu Sơn (SN1977) làm biện thả gà, thuê Trần Tước Nghĩa (SN 1978) làm trọng tài. 

Trường gà di động này chủ yếu do các chủ gà tự tổ chức cáp độ (mỗi độ 2 triệu đồng), những người đứng coi tự cáp độ với nhau bên ngoài. Để tránh bị công an phát hiện, trường gà này liên tục thay đổi địa điểm và địa điểm được các con bạc thông báo qua điện thoại.

M.Đức
.
.
.