Phá sòng bạc khu vực rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Chủ Nhật, 24/05/2020, 13:47
Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực rừng phòng hộ Dầu Tiếng thuộc ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu.

Khi thấy lực lượng chức năng hàng chục đối tượng tháo chạy thoát thân. Công an đã bắt giữ được 8 người và thu giữ tang vật gồm, các vật dụng dùng để lắc tài xỉu, gần 16 triệu đồng, 11 xe máy ô các loại, 2 gà đá...
Các đối tượng bị bắt giữ

Qua điều tra, sòng bạc này hoạt động từ khoảng đầu tháng 3-2020 đến nay, do Trần Quốc Cường (SN 1987, ngụ huyện Bến Cầu), Ngô Văn Tý (sn 1976) và Lê Quang Nam (SN 1992, cùng ngụ huyện Tân Châu) đứng ra tổ chức cho hàng chục con bạc. Mức độ ăn thua mỗi ván tài xỉu từ 5-20 triệu đồng

Theo thỏa thuận, những người tham gia chơi bạc sẽ tập hợp ở một quán cà phê. Khi thấy đông đủ người thì Nam, Tý, Cường mới cho biết điểm rồi và cùng nhau vào chơi. Những điểm thường được chúng chọn để sát phạt là khu vực vườn cao su rộng lớn, rừng phòng hộ Dầu Tiếng…giáp với sông Sài Gòn, đi lại khó khăn. Khi mỗi cặp gà đá xong, Tý và Cường thu 10% tổng số tiền cược hai bên chủ gà. Kết thúc buổi đánh bạc, cả ba tập hợp lại chia nhau số tiền đã thắng thua. Để tránh sự phát hiện, chúng thuê 2 người làm nhiệm vụ cảnh giới với tiền công 300000 đồng/ngày.

T.Nhung-P.Công
.
.
.