Thủ súng hơi, kiếm để đi bán ma túy vùng giáp ranh

Chủ Nhật, 19/01/2020, 13:54
Ngày 19-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Tấn Cao (SN 1975), Lý Thành Dư (SN 1994) và Đào Đình Trọng (SN 1996, cùng ngụ huyện Dương Minh Châu) để điều tra mở rộng về mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu: Vào ngày 8-1, Công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang Cao bán trái phép và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện. Công an thu giữ các tang vật gồm: 7 bịch ma túy trên 15 triệu đồng, 2 bộ sử dụng ma túy, 2 xe máy cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đối tượng Cao

Mở rộng vụ án đến ngày 18-1, Công an đã bắt quả tang hai đối tượng còn lại khi chúng tổ chức sử dụng ma túy cho các con nghiện tại nhà ở ấp 1, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu. Công an thu giữ tang vật gồm: 7 bịch ma túy, 5 xe máy, 2 cây kiếm, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây chích điện, nhiều bộ phận súng hơi PCP tháo rời, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, cả nhóm khai nhận, đã nghiện ma túy. Khoảng 3 ngày, chúng xuống TP Hồ Chí Minh để mua ma túy với số lượng lớn từ 40-50 triệu đồng, rồi chia nhau mỗi người một phần về nhà cất giấu. Sau đó, chúng phân lẻ ma túy ra từng bịch nhỏ với giá từ 300000đ-500000đ rồi bán cho người nghiện ở huyện Dương Minh Châu và huyện Dầu Tiếng (Bình Dương).

                                                  

H.Thủy – T.Lực
.
.
.