Phá hai sòng bạc vườn cao su và nhà riêng

Thứ Bảy, 16/05/2020, 09:05
Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã triệt phá sòng bạc dưới hình thức bài tứ sắc tại căn nhà thuộc tổ 8, ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước (huyện Châu Thành).

Tại hiện trường, Công an bắt giữ Lê Kim Hoàng (SN 1960), Nguyễn Thị Thủy (SN 1980), Nguyễn Thị Bé Lam (SN 1975, cùng ngụ xã Hảo Đước) và Phan Thanh Hùng (SN 1977, ngụ thị xã Hòa Thành). Công an thu giữ tang vật gồm, gần 16 triệu đồng, 3 ĐTDĐ, 3 xe máy các loại…
Các đối tượng bị bắt giữ

Tiếp đó, Công an Châu Thành triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn cao su thuộc ấp Trường, xã Hảo Đước. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện bắt giữ 8 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm, 8 con gà đá, 4 cây cựa sắt, trên 13 triệu đồng, 13 xe máy…

Qua điều tra, sòng bạc này hoạt động được một tháng nay. Hằng ngày, các đối tượng ở khu vực xã Hảo Đước và các địa bàn giáp ranh tổ chức đá gà cho khoảng từ 10-20 chục người chơi, mức độ thắng thua mỗi ván từ vài trăm đến vài triệu đồng. Để tránh sự phát hiện, tụ điểm đánh bạc này thường chọn khu vực vắng vẻ trong rừng cao su, có nhiều cây cối để dễ lẩn trốn.


N.Minh-H.Thủy
.
.
.