Phá 2 đường dây vận chuyển gần 60kg ma túy xuyên quốc gia

Thứ Năm, 06/02/2020, 18:49
Ngày 6/2, Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thưởng 50 triệu đồng cho Công an huyện Hương Sơn đã có thành tích xuất sắc phá thành công vụ án ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu 45kg ma túy đá. Trong khi đó, một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia cũng được triệt phá tại An Giang.
Đại tá Võ trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà tĩnh trực tiếp chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, sau một thời gian trinh sát nắm tình hình, 13h40' ngày 6/2 trên quốc lộ 8C, thuộc địa phận thôn 5 xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh. Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy Hải quan Hà Tĩnh, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Hữu Hải, SN 1983 ở xã Thạch Trung, Tp Hà Tĩnh điều khiển xe ô tô INNOVA mang biển kiểm soát 61A – 13087 chở Trần Long Biên, SN 1993 ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.

Tiến hành khám xét trên xe ô tô, lực lượng chức năng thu giữ 4 túi xách bên trong đựng 45 kg ma túy dạng đá .

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho Công an huyện Hương Sơn

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Hương Sơn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh mạnh với tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Trong khi đó, tại tuyến biên giới Tây Nam, một vụ vận chuyển ma túy lớn cũng vừa được triệt phá. Tối 6/2, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu giữ tang vật gần 17kg ma túy.

Qua đeo bám địa bàn, trinh sát phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ biên giới Việt Nam – Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ do Phan Nguyễn Quang Nam (SN 1987) cầm đầu nên xác lập chuyên án đấu tranh. 

Ngày 1/1, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào một căn nhà tại TP Châu Đốc, An Giang. Tại đây, bắt quả tang Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ Tây Ninh) và Phạm Lê Minh Cường (SN 1993, ngụ Long An), thu giữ gần 1kg ma túy đá cùng hơn 100 viên ma túy tổng hợp. Riêng đối tượng Nam đã bỏ trốn.

Tang vật của vụ vận chuyển ma túy bị thu giữ tại An Giang và TP Hồ Chí Minh.

Mở rộng điều tra đến ngày 4-2, lực lượng chức năng đồng loạt vây bắt các đối tượng tại 3 điểm ở TP Hồ Chí Minh, bắt quả tang 4 đối tượng, gồm Huỳnh Hải Huy (SN 1989, ngụ quận 7), kẻ cầu đầu Phan Nguyễn Quang Nam; Nguyễn Trí Tâm (SN 1989) và Đặng Văn Hòa (cùng trú tại tỉnh An Giang). Tang vật thu giữ là 15,5kg ma túy tổng hợp. Tổng 2 giai đoạn của chuyên án, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 17kg ma túy các loại, 6 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

 

C.Bình-Văn Hùng – Anh Cường
.
.
.