‘Núp bóng’ công nhân trốn truy nã tội giết người

Thứ Ba, 28/07/2015, 20:37
Sau khi tham gia vào một vụ giết người ở An Giang, Hiệp trốn ra làm công nhân tại một công ty thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Lúc 13h ngày 28/7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Dương (PC52) đã phối hợp cùng Phòng PC52, Công an tỉnh An Giang bắt giữ Tống Anh Hiệp (29 tuooir, ngụ Châu Đốc, An Giang), kẻ trốn truy nã về hành vi giết người.

Đối tượng Hiệp tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra, tháng 7/2014, Hiệp cùng đồng bọn có mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Hiệp cùng nhóm thanh niên đã hẹn “quyết chiến” để giải quyết mâu thuẫn.

Trong cuộc hỗn chiến, nhóm của Hiệp đã đâm chết một người. Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ các đồng bọn của Hiệp, riêng đối tượng bỏ trốn đến Bình Dương.

Tại đây, Hiệp làm công nhân tại một công ty thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

C.Bình
.
.
.