Nửa đêm đổ xăng đốt chồng vì ghen

Thứ Hai, 23/11/2015, 13:26
Phượng hay ghen tuông và nghi ngờ chống có người phụ nữ khác. Phượng đã mua xăng nửa đêm đổ lên người chồng và đốt.

Ngày 23/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên quyết định của án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Phượng (38 tuổi, ngụ Tây Ninh) 7 năm tù về tội "giết người".

Theo án sơ thẩm, Phượng và anh Trần Minh Tiếp (40 tuổi) cùng ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu (Tây Ninh) chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Bị cáo Phượng sau phiên xử.

Quá trình chung sống, Phượng hay ghen tuông vì nghi ngờ anh Tiếp có người phụ nữ khác. Vì vậy, anh Tiếp bỏ về nhà riêng ở ấp 2 sống một mình.

Khoảng 21h ngày 26/12/2014, Phượng đi mua 20.000 đồng xăng rồi điều khiển xe gắn máy đến nhà anh Tiếp.

Khi đến nơi, Phượng mở cửa sau đi vào nhà. Thấy anh Tiếp đang nằm ngủ, Phượng liền đổ xăng lên người anh Tiếp rồi bật lửa đốt.

Lửa cháy khiến anh Tiếp cùng Phượng bị bỏng. Sau đó, Phượng tự dập lửa rồi đến Trạm xá xã cấp cứu. Sau gần 2 tháng chữa trị, anh Tiếp mới được xuất viện với vết thương tích 64%.

A.Huy
.
.
.