Nửa đêm, côn đồ vác dao đến nhà riêng trưởng công an xã đâm chém

Thứ Tư, 21/09/2016, 16:31
Sáng 21-9, Công an huyện Đông Hòa tạm giữ 6 đối tượng trong nhóm côn đồ sử dụng hung khí hành hung Trưởng Công an xã Hòa Tâm cùng một số người dân địa phương trong đêm 20-9.

Trước đó vào chiều tối 20-9, Huỳnh Tấn Tây, 30 tuổi, trú ở xóm Đồng Bé, thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa tổ chức cuộc nhậu bên lề đường ở thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm với sự tham gia của một nhóm thanh niên ở địa phương là Nguyễn Kiên, Nguyễn Tấn Đức, Huỳnh Trọng Sơn, Phạm Đức Nhân, Phạm Văn Định.

Giữa cuộc nhậu, Tây ập vào nhà riêng ông Võ Văn Hân - Trưởng thôn Phước Lộc, gí dao vào cổ đe dọa tính mạng, nhưng cả nhóm can ngăn.

Vài phút sau đó, Tây cùng đồng bọn kéo nhau đến nhà riêng Trưởng Công an xã Trần Trọng Toàn, nhưng vào nhầm nhà bà Lê Thị Liệu ở phía đối diện. Bà Liệu chưa kịp chỉ nhà anh Toàn, thì Tây dùng dao cứa cổ người phụ nữ này, rồi kéo nhau sang nhà anh Toàn vung tay dao đâm chém nhiều nhát đầu và ngực khiến nạn nhân bị thương tích.

Nghe tiếng kêu của anh Toàn, cha mẹ nạn nhân là Trần Trọng Thầm – Ngô Thị Chơi lao ra can ngăn, nhưng đã bị nhóm của Tây đâm chém nhiều nhát gây thương tích trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường. 4 nạn nhân bị thương tích đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu và điều trị ngay trong đêm.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Phổ - Trưởng Công an huyện Đông Hòa, trước đó vào tối 17-9, Huỳnh Tấn Tây tổ chức buổi nhạc sống thu hút nhiều thanh niên địa phương tham gia.

Khi phát hiện nhiều đối tượng gây rối tại cuộc chơi này, Trưởng Công an xã Trần Trọng Toàn cùng một số cộng sự phối hợp ông Võ Văn Hân - Trưởng thôn Phước Lộc tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm. Do cay cú, nên ba ngày sau Tây rủ rê đồng bọn nhập cuộc nhậu để kích động trả thù Trưởng Công an xã Hòa Tâm, gây ra vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng nêu trên.

Công an huyện Đông Hòa đang đấu tranh mở rộng điều tra vụ án để làm rõ và xử lý nghiêm minh vai trò, hành vi phạm tội của nhóm côn đồ nêu trên.

Hữu Toàn
.
.
.