Nữ tiếp viên bị cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh

Thứ Bảy, 20/09/2014, 19:26
Ngày 20/9, Công an huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Văn Trí Lợi (21 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung) về hành vi hiếp dâm.

Kết quả xác minh ban đầu, tối 15/9, Lợi cùng bạn đến quán Karaoke 69 (xã Long Hậu) để hát và nhậu. Lợi kêu tiếp viên tên L.N.D. (19 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò) và một tiếp viên khác ngồi cùng. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, D. mệt nên đi ra ngoài ngồi, Lợi cũng đi theo ngồi cùng. Sau đó, Lợi kéo D. vào vệ sinh nữ và khóa trái cửa lại.

Lúc này, D. la lên kêu cứu thì Lợi dùng tay bịt miệng và quật xuống nền nhà vệ sinh. D. tiếp tục la và khóc thì Lợi cắn vào môi, dùng tay đánh vào mặt cùng lời dọa dẫm: “Đừng có la nữa, la nữa tao giết chết”. Nạn nhân cố gắng chống cự và kêu cứu nhưng không thành công, vì trời đang mưa và tiếng nhạc trong quán khá to.

Khoảng 20 phút sau chủ quán không thấy D. nên tìm và gõ cửa nhà vệ sinh thì phát hiện sự việc. Lợi chạy ra ngoài lấy xe mô tô bỏ trốn, còn D. ngồi bật khóc trong nhà vệ sinh.

Từ trình báo của nạn nhân, qua truy xét Công an huyện Lai Vung đã bắt giữ “yêu râu xanh” khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở xã Tân Thanh, sau 4 tiếng đồng hồ gây án

Văn Vĩnh
.
.
.