Nữ sinh hai lần dùng dao đâm người gây thương tích

Thứ Ba, 16/06/2015, 16:28
Chiều 16/6, Công an thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Lê Nguyễn Ngọc Duyên (16 tuổi, ngụ xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, vì phản đối cha mình có quan hệ tình cảm với chị Tr.Th.L. (ngụ phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy), nên Duyên nhiều lần dùng điện thoại chửi chị L. thậm tệ. Đến ngày 27/5, Duyên nhờ bạn trai là Tài  dùng xe mô tô chở đi tìm chị L. để đánh dằn mặt nhưng không gặp. Trong lúc uống cà phê gần nhà chị L., Duyên biết chị này thường đi làm vào lúc sáng sớm nên bàn với Tài sẽ quay lại “đón lõng” đánh chị L.

Đúng hẹn, 6 giờ sáng ngày 28/5, Duyên thủ sẵn một con dao Thái Lan trong túi áo khoác, điều khiển xe mô tô BKS 65F1-0016 đi đón Tài đến quán cà phê hôm trước chờ chị L. Khoảng 30 phút sau, thấy chị L. chạy xe ngang qua, Tài chở Duyên đuổi theo. Khi đến cầu Xẻo Môn, phường Lái Hiếu, Tài vọt lên chặn đầu xe chị L.. Duyên nhảy xuống dùng nón bảo hiểm tấn công chị L. tới tấp. Chưa dừng lại, Duyên rút dao ra đâm chị L. trúng bụng, gây thương tích nhẹ.

Đáng chú ý, vào ngày 23/8/2013, khi đang học lớp 9 tại trường THCS Nguyễn Trãi, thị xã Ngã Bảy, Duyên bất ngờ dùng dao Thái Lan đâm hai bạn cùng lớp là Nguyễn Dương Yến Nhi và Hồng Thanh Triệu trọng thương. Triệu bị đâm trúng tay phải và hông phải, Nhi bị đâm trúng tay trái. Cả hai đều phải nhập bệnh viện cấp cứu, tỉ lệ thương tích của Triệu là 36%, Nhi 12%.

Gia đình của Duyên đã phải bồi thường cho gia đình em Triệu 240 triệu đồng. Lúc đó, do Duyên dưới 14 tuổi nên không bị xử lý hình sự mà chỉ bị đuổi học. Được biết hiện nay Duyên đang theo học tại một trường tư thục ở TP Cần Thơ.

Văn Đức
.
.
.