Nữ kế toán giả chữ ký để chiếm đoạt tài sản

Thứ Tư, 05/11/2014, 17:00
Ngày 5/11, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết, đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Ngọc Phượng (32 tuổi, ngụ ấp Tân Phú A, xã Tân Bình) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu, Phượng nguyên là kế toán UBND xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình. Có quen biết từ trước, chị Phạm Thị Xuân Em (32 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) đưa cho Phượng số tiền là 51 triệu đồng để cho người khác vay lấy lời. Ngày 26-9, Phượng nói với chị Em là UBND xã có chính sách bán nền nhà cho công nhân viên chức. Khi chị Em đồng ý mua, Phượng đã làm giả chữ ký của một Phó Chủ tịch xã, viết phiếu thu trả trước 75% số tiền mua đất (gần 40 triệu đồng) cho nạn nhân yên tâm.

Thực tế, UBND xã không có chính sách bán nền mà do Phượng tự nghĩ ra để chiếm đoạt tiền của chị Em. Đến khi chị Em phát hiện sự việc đã đến cơ quan Công an trình báo. Vụ việc đang được điều tra làm rõ

Văn Vĩnh
.
.
.